Triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo năm 2022

- Chiều 13-4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc với ngành Ngân hàng tại Tuyên Quang nhằm tập trung huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ xoá nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại tại tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2022 toàn tỉnh dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 1.606 hộ nghèo, trong đó làm mới 1.144 hộ, sửa chữa 462 hộ với tổng kinh phí hơn 68,7 tỷ đồng. Trong đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng. Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc thực hiện xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án là trên 167 tỷ đồng. Với hộ nghèo làm nhà ở mới được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, hộ nghèo sửa chữa nhà ở được hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ; thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực và hỗ trợ để thực hiện Đề án.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vậnn Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp của ngành Ngân hàng tại tỉnh Tuyên Quang trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc chung sức góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 sẽ cần tập trung đúng đối tượng nằm trong Đề án, đồng chí nhất trí với đề xuất phía ngành Ngân hàng sẽ ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho huyện Hàm Yên để về đích nông thôn mới toàn huyện theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục